“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12)

Có bốn điều bạn cần phải biết- Nhờ biết bạn mới quyết định đúng- Nhờ quyết định đúng bạn mới nhận được phước hạnh trong đời nầy và đời sau.

ĐIỀU THỨ NHẤT

ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI. NGÀI THƯƠNG YÊU, VÀ ĐÃ HOẠCH ĐỊNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CHO LOÀI NGƯỜI

 ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI:

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật. Loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. (Sáng T. ký 1:26)

Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật. Loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. (Sáng T. ký 1:26)

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG LOÀI NGƯỜI:

“ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16)

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ CHƯƠNG TRÌNH TỐT ĐẸP CHO LOÀI NGƯỜI:

Chúa Cứu Thế Giê-xu phán cùng họ rằng: “… Ta đã đến để cho nhân loại được sự sống và được sự sống dư dật (nghĩa là được sự sống sung mãn và đầy ý nghĩa) (Giăng 10:10).

Nhưng tại sao nhiều người vẫn chưa kinh nghiệm được sự sống dư dật, sung mãn? Tại vì…

ĐIỀU THỨ HAI: LOÀI NGƯỜI PHẠM TỘI.

LOÀI NGƯỜI PHẠM TỘI VÀ BỊ PHÂN CÁCH VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, NÊN KHÔNG THỂ HIỂU BIẾT VÀ KINH NGHIỆM ĐƯỢC TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CỦA NGÀI DÀNH CHO ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH.

LOÀI NGƯỜI PHẠM TỘI

“Vì mọi người điều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23)

Loài người được dựng nên để tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng vì ý riêng bướng bỉnh, ương ngạnh, loài người đã chọn lấy con đường riêng của mình, do đó sự tương giao với Đức Chúa Trời đã bị gián đoạn. Ý riêng ấy thể hiện bằng sự không vâng lời, phản loạn, không thờ phượng Đấng dựng nên mình mà thờ vật thọ tạo, sống bất khiết, có tư tưởng, lời nói, và hành động sai trái là bằng chứng của điều mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi.

HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI: Tội lỗi làm con người bị phân cách với Đức Chúa Trời và hậu quả là sự CHẾT: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23)

* Chết tâm linh

* Chết thể xác

* Chết đời đời

Biểu đồ ở trên đây chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời thì thánh khiết còn loài người thì tội lỗi. Một vực sâu thăm thẳm hai bên. Những mũi tên chỉ về việc loài người cố gắng liên tục để vươn lên cùng Đức Chúa trời và mong muốn có được sự sống dư dật sung mãn bằng những nỗ lực riêng như nếp sống đạo đức, triết lý hoặc tôn giáo nhưng không đạt được.

Như thế con người vô vọng sao? Không – Đức Chúa Trời đã sắm sẳn một giải pháp. Điều thứ ba giải thích cho chúng ta biết giải pháp duy nhất nối liền vực sâu phân cách này……

ĐIỀU THỨ BA: CHÚA CỨU THẾ GIÊ XU LÀ GIẢI PHÁP

CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU LÀ GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO VẤN ĐỀ TỘI LỖI. NHỜ CHÚA CỨU THẾ CHẾT THAY VÀ CHUỘC TỘI, NÊN BẠN CÓ THỂ HIỂU BIẾT VÀ KINH NGHIỆM TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CỦA NGÀI DÀNH CHO ĐỜI SỐNG BẠN.

NGÀI ĐÃ CHẾT THAY CHO CHÚNG TA

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8)

NGÀI ĐÃ SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT

“Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta…Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài hiện ra cho Phi-e-rơ, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi Ngài hiện ra cho năm trăm anh em xem thấy” (ICôrinhtô 15:3-6)

NGÀI LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐƯA BẠN ĐẾN CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI

“Chúa Cứu thế Giê-xu đáp rằng: Ta là ĐƯỜNG ĐI, CHÂN LÝ và SỰ SỐNG, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6)

Biểu đồ ở trên đây mô tả rằng Đức Chúa Trời đã nối liền vực sâu ngăn cách chúng ta với Ngài bằng cách sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian chịu chết trên thập tự giá để đền tội thế cho chúng ta. Ngài đã sống lại để ban sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho chúng ta, Ngài là con đường duy nhất để đưa chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. để đưa chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Vì Ngài là cội nguồn của sự sống và là Đấng Hằng Sống (Khải Huyền 1: 17b-18)

* Biết ba điều trên vẫn chưa đủ. Còn một điều nữa thuộc quyền quyết định của bạn.

ĐIỀU THỨ TƯ: PHẦN QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN

MỖI NGƯỜI CHÚNG TA PHẢI ĐÍCH THÂN TIẾP NHẬN CHÚA GIÊ-XU LÀM CỨU CHÚA VÀ CHỦ CUỘC ĐỜI MÌNH, NHƯ VẬY, CHÚNG TA MỚI HƯỞNG ĐƯỢC ĐỊA VỊ LÀM CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI; NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI; KINH NGHIỆM TÌNH YÊU THƯƠNG CÙNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CỦA NGÀI DÀNH CHO CUỘC SỐNG MÌNH.

KHI BẠN TIN VÀ TIẾP NHẬN CHÚA GIÊ-XU, BẠN SẼ HƯỞNG ĐƯỢC:

– ĐỊA VỊ LÀM CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12)

– HƯỞNG ƠN CỨU RỖI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI NHỜ TIẾP NHẬN CHÚA BẰNG ĐỨC TIN

TIẾP NHẬN CỨU CHÚA 

 

“Vậy anh em được cứu nhờ ân phúc Đức Chúa Trời, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, chứ không phải do anh em tự tạo, không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8,9)

CHÚNG TA TIẾP NHẬN CHÚA BẰNG CÁCH ĐÍCH THÂN MỜI NGÀI NGỰ VÀO LÒNG

Chúa Cứu Thế phán: “Nầy ta đứng ngoài cửa (tấm lòng) mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy” (Khải huyền 3: 20)

Tiếp nhận Chúa bao gồm việc chúng ta phải:

• Từ bỏ con đường riêng của mình để quay về cùng Đức Chúa Trời.

• Tin cậy Chúa Cứu Thế, Đấng từ trời đến trần gian, Đấng hằng sống.

• Mời Ngài ngự vào đời sống chúng ta.

• Xin Ngài tha thứ tội lỗi và biến đổi chúng ta trở nên con người mới, đẹp lòng Chúa.

Nếu chỉ lấy lý trí cho rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và Ngài đã chết thay tội cho chúng ta trên thập tự giá hoặc chỉ kinh nghiệm bằng cảm xúc thì chưa đủ. Chúng ta phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu bằng đức tin như một hành động của ý chí.

BẠN CÓ THỂ LẤY ĐỨC TIN TIẾP NHẬN CHÚA CỨU THẾ NGAY BÂY GIỜ BẰNG SỰ CẦU NGUYỆN: (Cầu nguyện là thưa chuyện với Đức Chúa Trời)

Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng của bạn. Ngài quan tâm đến thái độ chân thành của lòng bạn. Sau đây là lời cầu nguyện đề nghị:

“ Kính lạy Chúa Giê-xu, con cần đến Ngài. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay trên thập tự giá vì tội của con. Con tin rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, Ngài là con đường duy nhất đưa con đến cùng Đức Chúa Trời. Con xin mở rộng tâm hồn và đời sống tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và làm chủ của con. Con cảm ơn Ngài đã tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa ngự trị trên ngai của đời sống con. Xin biến đổi con trở nên con người Chúa muốn. Amen.”

Lời cầu nguyện trên đây có bày tỏ nguyện vọng của bạn không? Nếu có, ngay bây giờ bạn hãy thành khẩn lập lại những lời cầu nguyện như trên, Chúa Cứu Thế sẽ ngự trị vào đời sống bạn ngay, như lời Ngài đã hứa. Cuộc đời bạn sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng, bình an, và hy vọng. Bạn được bảo đảm cuộc sống trong đời nầy, sự cứư rỗi và sự sống đời đời ở đời sau.

NHỮNG PHƯỚC HẠNH CỦA NGƯỜI TIẾP NHẬN CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU

Ngay lúc bạn mở lòng ra, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu như một hành động của đức tin, có nhiều việc lạ lùng đã xảy ra cho bạn, bao gồm những việc sau đây:

1. Mọi tội lỗi của bạn đã được Chúa Giê-Xu tha thứ (Cô-lô-se 1:14 và IGiang 1:9)

2. Chúa cứu thế đã ngự vào đời sống bạn (Khải Huyen 3:20 và Côlose 1:27)

3. Bạn đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12)

4. Bạn đã bắt đầu một đời sống mới, sung mãn theo như mục đích của Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn (Giăng 10:10; IICô-rinh-tô 5:17)

5. Bạn đã được Chúa đổi mới tâm trí, tấm lòng và nếp sống.(IICôrinhtô 5:17)

6. Bạn đã có sự sống đời đời (Giăng 3:16)

Bạn có thể tưởng tượng được một việc nào kỳ diệu hơn việc bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không? Bạn có muốn dâng lên Đức Chúa Trời lời tạ ơn về những việc Ngài đã làm cho bạn không? Chính hành động tạ ơn Đức Chúa Trời biểu lộ đức tin của bạn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN BIẾT RẰNG CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU ĐANG NGỰ TRỊ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA BẠN

Khi bạn cầu nguyện tin nhận Chúa Giê-xu là lúc bạn đã mời Ngài ngự vào đời sống mình. Theo lời hứa của Chúa trong Khải huyền 3:20 thì bây giờ Chúa Cứu Thế Giê-xu đang hiện diện trong cuộc đời của bạn; Ngài đang làm Chúa, làm Chủ để dẫn dắt, bảo vệ và ban mọi phước lành cho bạn. Hãy vui mừng vì Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và Lời Ngài là chân thật.

KINH THÁNH HỨA BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI CHO MỌI NGƯỜI TIẾP NHẬN CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU

“Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời, … (I Giăng 5:11-13).

Hãy thường xuyên tạ ơn Chúa vì Ngài ngự trị trong đời sống của bạn và Ngài không bao giờ lìa bỏ bạn. Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13: 5). Ngay chính giờ phút bạn mời Ngài ngự vào lòng thì bạn có thể biết chắc rằng Chúa Cứu Thế hằng sống đã ngự vào lòng bạn và bạn đang có loại sự sống đời đời. Chúa Cứu Thế không lừa dối bạn.

NHỮNG ĐỀ NGHỊ GIÚP CHO NGƯỜI TIN NHẬN CHÚA GIÊ XU TRƯỞNG THÀNH

Sự tăng trưởng thuộc linh là kết quả của sự đặt lòng tin cậy nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11). Một đời sống đức tin sẽ giúp bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời mỗi lúc càng thêm lên trong mọi chi tiết của đời sống bạn, đồng thời giúp bạn thực hành những điều quan trọng sau đây:

1. Đến với Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện hằng ngày (Giăng 15:7)

2. Đọc lời Chúa mỗi ngày (Công vụ 17:11) Nên bắt đầu đọc sách Tin Lành Giăng.

3. Vâng phục Đức Chúa Trời và cẩn thận làm theo lời Ngài dạy (Giăng 14:21).

4. Hãy cầu nguyện cùng Chúa để xin Ngài giải quyết mọi gánh nặng ưu phiền

5. Hãy để Chúa thánh Linh điều khiển cuộc sống bạn và ban quyền năng cho bạn

6. Làm chứng về Chúa bằng chính lời nói và nếp sống của bạn (Giăng 15:8)

7. Hãy thường xuyên đi nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỘT HỘI THÁNH CHÂN CHÍNH ĐẦY ƠN

Trong sách Hê-bơ-rơ 10:25, chúng ta được khuyên dạy “Chớ bỏ qua sự nhóm lại……” Nhiều thanh củi nhóm lại trong lò lửa sẽ cháy sáng thêm, nếu lấy một thanh củi đó ra ngoài lò thì thanh củi ấy sẽ tàn. Mối liên hệ giữa bạn với các Cơ Đốc nhân khác cũng vậy. Nếu bạn chưa gia nhập vào Hội Thánh, xin đừng chờ đợi người ta đến mời bạn. Hãy đi bước đầu đến thăm vị Mục sư hay Truyền đạo của một Hội Thánh gần nhà bạn, nếu Hội Thành đó tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu và rao giảng Lời Chúa trong Kinh Thánh, hãy khởi sự ngay từ tuần này và đặt chương trình đi nhà thờ đều đặn hàng tuần.

Bạn có muốn chia sẻ sự khám phá của mình cho người khác không?

NẾU QUYỂN SÁCH NHỎ NÀY CÓ Ý NGHĨA VÀ GIÚP ÍCH CHO BẠN, XIN BẠN VUI LÒNG TẶNG LẠI HOẶC ĐỌC LẠI CHO NGƯỜI KHÁC CÙNG NGHE. CẢM ƠN BẠN.

EE INTERNATIONAL