Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về “Chân Dung Gia Đình Gương Mẫu,” dựa vào Châm Ngôn chương 31. Trong gia đình gương mẫu chúng ta thấy có hình ảnh người chồng gương mẫu, người vợ gương mẫu và con cái.

Qua các bài trước chúng ta đã biết một số đặc điểm của người chồng gương mẫu. Theo Châm Ngôn 31, người chồng gương mẫu có sáu đặc điểm sau: (1) Ông biết giá trị của vợ, (2) Tin cậy vợ, (3) Biết công khó của vợ, (4) Chú trọng vẻ đẹp bề trong hơn vẻ đẹp bề ngoài, (5) Quan tâm đến con cái, (6) Quan tâm đến giá trị tâm linh. Chúng tôi đã trình bày đặc điểm 1 đến 5, hôm nay sẽ nói về đặc điểm cuối cùng của người chồng gương mẫu. Đó là người chồng gương mẫu quan tâm đến giá trị tâm linh.

6. Quan tâm đến giá trị tâm linh
Sau khi tuyên bố: Duyên là giả dối, sắc lại hư không, người chồng gương mẫu nói: Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta sự sống, Ngài yêu thương, dẫn dắt cuộc đời chúng ta và ban cho chúng ta mọi điều cần yếu trong đời sống. Vì thế kính yêu Chúa và vâng theo Lời Chúa dạy là bổn phận quan trọng nhất của con người. Người chồng gương mẫu trưởng thành, khôn ngoan. Ông nhìn thấy tầm quan trọng của đời sống tâm linh. Ông nhìn biết rằng kính thờ Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên chúng ta, là trách nhiệm hàng đầu của con người, và có một người vợ kính sợ tôn thờ Thiên Chúa là điều quý báu và cần yếu để có một gia đình hạnh phúc. Người chồng gương mẫu không chỉ nhìn thấy rằng kính yêu Chúa là điều quan trọng, chính ông cũng sống trong tiêu chuẩn kính sợ Chúa. Ông là người chồng kính yêu Chúa, tôn Chúa lên hàng đầu trong đời sống. Chúng ta tin rằng người chồng này cũng hướng dẫn gia đình trong đời sống tâm linh. Đối với ông, kính yêu Chúa là điều quan trọng, chắc chắn ông dành thì giờ hướng dẫn chăm sóc gia đình về mặt đức tin.

Niềm tin và những giá trị tâm linh là điều cần yếu nhất trong gia đình người tin Chúa. Khi học về đời sống các gia đình trong Kinh Thánh, như gia đình Áp-ra-ham, Y-sác, Nô-ê, Gióp, v.v… chúng ta thấy người chồng, người cha luôn luôn lãnh đạo gia đình về mặt tâm linh. Ngày nay Chúa cũng muốn quý ông, là trưởng gia đình, quan tâm chăm sóc vợ con về mặt tâm linh, vì Chúa đã trao phó cho các ông trách nhiệm đó. Có người nói rằng mỗi ông cha là vị tư tế, vị mục sư của gia đình mình. Nếu gia đình có vợ chồng và ba con, người chồng đó là mục sư trong hội thánh có bốn thành viên; nếu gia đình có sáu đứa con, người cha là mục sư của hội thánh có bảy tín đồ. Nói như thế cũng không phải là quá đáng, vì Chúa dạy:

Chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là Đầu Hội Thánh (Thư Ê-phê-sô 5:23)

Quý vị là những ông chồng, ông cha trong gia đình, quý vị xem trọng đời sống đức tin và những giá trị tâm linh hay đang đeo đuổi những giá trị tạm bợ, chóng tàn của trần gian? Chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu ông chồng, ông cha xưng mình là người tin Chúa, nhưng không nhìn thấy tầm quan trọng của đức tin và đời sống tâm linh. Những ông chồng này chạy theo những giá trị phù du của trần gian và họ dành tất cả thì giờ, tâm trí và sức lực để đeo đuổi những điều đó. Người thì đeo đuổi công danh sự nghiệp, lúc nào cũng cố gắng hết sức để được thành công trong chính trường, thương trường. Người thì đeo đuổi vật chất, dành cả cuộc đời và khả năng vào việc kiếm tiền, cố gắng tích lũy thật nhiều tài sản, không quan tâm đến gia đình, vợ con, vấn đề niềm tin là điều họ không bao giờ nghĩ đến. Cũng có những ông chồng chạy theo những lạc thú thấp hèn, ích kỷ, đắm mình trong tội lỗi, sắc dục mà không biết chán. Đây là những người chồng người cha không làm trọn trách nhiệm lãnh đạo. Họ vẫn sống trong gia đình nhưng vắng mặt trong đời sống của vợ con. Họ không hướng dẫn, không làm gương, cũng không có ảnh hưởng tốt trên vợ con. Chính vì thế mà vợ con, nhất là con cái trong những gia đình này đã trở thành miếng mồi ngon cho ma quỷ và cám dỗ. Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh cáo người tin Chúa những lời như sau:

Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được (Thư I Phi-e-rơ 5:8)

Ma quỷ đang lộng hành khắp nơi, về mọi mặt, nó đi tìm kiếm những người nào nó có thể nuốt được. Những người ma quỷ có thể nuốt được là những người non dạ, dại dột, là những người cần có sự hướng dẫn bảo vệ của những người khôn ngoan, sáng suốt hơn. Đây chính là những phụ nữ, những trẻ em trong gia đình, cần sự hướng dẫn bảo vệ của người chồng người cha. Chúng ta thấy rõ điều này trong xã hội ngày nay, phần lớn những người vấp váp, ngã vào tội lỗi là những người non trẻ, dại khờ, những người không có cha hay chồng bảo vệ. Đọc bản tin hằng ngày chúng ta thấy biết bao nhiêu phụ nữ, bao nhiêu trẻ em, vì không có sự bảo vệ chăm sóc của chồng, của cha mà bị những người xấu lừa gạt, hãm hại, đưa vào con đường sai lầm, tội lỗi, để rồi khổ cả đời. Chúng tôi ước mong quý ông, những người chồng người cha trong Chúa, sẽ noi theo mẫu mực của người chồng gương mẫu trong Châm Ngôn 31. Quý ông là người chồng biết giá trị cao quý của vợ, tin cậy vợ, biết công khó của vợ, chú trọng vẻ đẹp bề trong của vợ, quan tâm chăm sóc con cái và xem trọng giá trị tâm linh. Khi quý ông sống trong mẫu mực đó, gia đình sẽ hạnh phúc, vợ con được sống trong yên vui thoải mái, và chính quý vị sẽ kinh nghiệm ơn phước tràn đầy của Chúa. Lòng kính sợ Chúa và tìm kiếm giá trị tâm linh là điều quan trọng hàng đầu trong đời sống người tin Chúa. Lời Chúa dạy:

Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời (Thư I Giăng 2:15-17)

Trong những xã hội tây phương, tiêu biểu nhất là xã hội Mỹ, vai trò và sự hiện diện của người cha ngày càng lu mờ. Nhiều gia đình chỉ có người mẹ đơn thân một mình nuôi con. Những gia đình có cha thì người cha vì quá bận rộn đeo đuổi những mục tiêu khác, không quan tâm, không gần gũi con và không dạy dỗ hướng dẫn con. Tiến sĩ Jeffrey Satinover, chuyên về ngành vật lý học, cũng là bác sĩ tâm thần, sau nhiều thời gian nghiên cứu viết như sau: “Có vô số bằng chứng cho thấy rõ rằng sự thiếu vắng người cha trong đời sống con cái là một trong những nguyên nhân đưa đến nhiều điều nguy hiểm, thiệt thòi cho đời sống con. Những nguy hiểm này ảnh hưởng đến mọi phương diện trong cuộc đời đứa bé. Tiến sĩ Satinover viết, “Những đứa bé lớn lên không có cha thường không đạt đến trình độ học vấn cao, sức khỏe không tốt, bị lôi cuốn vào vấn đề tình dục sớm, hút thuốc nhiều hơn những em khác, phạm pháp nhiều hơn và sau này lớn lên, đời sống kinh tế cũng thấp hơn những em lớn lên có cha.” Người ta cũng nghiên cứu và thấy rằng những thiệt thòi vì không có người cha hướng dẫn sẽ ảnh hưởng đến thế hệ kế tiếp, tức là ảnh hưởng đến cháu nội cháu ngoại của những ông cha không lãnh đạo gia đình.

Một nhà chuyên môn khác nghiên cứu về ảnh hưởng của người cha trên đời sống con cái và cho biết, người cha thường giúp con chấp nhận khó khăn hoặc kiên nhẫn chịu đựng khi gặp khó khăn, người mẹ thì thường chen vào và giúp giải quyết khó khăn cho con để con được thoải mái. Vì thế nếu có cha, đứa con lớn lên sẽ khôn ngoan, cứng rắn hơn trước những khó khăn trong đời. Nghiên cứu cũng cho biết rằng, khi người cha dành thì giờ đọc sách với con sẽ giúp trí hiểu biết của con gia tăng, đặc biệt là với những em bé gái biết nói giỏi. Khi nghiên cứu về tính tự chế, hay kỷ luật bản thân của các em tiểu học và trung học, đặc biệt là với những em học sinh được người cha gần gũi dạy dỗ, hướng dẫn, người ta thấy các em này có nhiều điểm mạnh những em học sinh khác: các em có nhiều năng khiếu, có cái nhìn đúng về chính mình và dễ hội nhập, dễ thành công trong xã hội. Cả cha và mẹ đều quan trọng trong đời sống con cái, mỗi người có một ảnh hưởng khác nhau. Chúng ta đang học về chân dung người chồng gương mẫu nên chúng tôi trình bày nhiều về người cha. Đức Chúa Trời là mẫu mực toàn hảo cho quý ông cha noi theo, Kinh Thánh dạy:

Chúa Hằng Hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình vậy (Thánh Vịnh 103:13)

Người cha gương mẫu không quên con, ruồng bỏ con nhưng dạy dỗ, hướng dẫn, yêu thương, chăm sóc và tha thứ lỗi lầm của con, như Thiên Chúa đối với mỗi một chúng ta.

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
PO Box 2468
Fullerton, California 92837 92837
Tel:(714) 533-2278