“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời, có những tiêu chuẩn nào trong việc chọn người yêu? Cơ Đốc nhân loại trừ Đức Chúa Trời ra khỏi tình yêu và hôn nhân của mình sẽ như thế nào?

Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân đầu tiên. Qua cách Chúa thiết lập hôn nhân, chúng ta học được những nền tảng trong việc chọn người yêu đúng theo ý Chúa.

Thứ nhất, chọn người yêu phải là người thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời dựng nên ông A-đam; Ngài lấy xương sườn của ông mà làm nên người nữ để làm vợ cho ông. Cả hai người nam và nữ đều do Chúa dựng nên và cả hai đều thuộc về Chúa. Cả hai đều phải biết Chúa là Đấng tạo dựng mình và tôn thờ Ngài. Khi xây dựng gia đình, người nam và nữ không những gắn bó nhau, “trở nên một thịt” nhưng cũng cần hòa hợp trong sự thờ phượng Chúa, cần có cùng một mục đích sống, cùng một tiêu chuẩn đạo đức Cơ Đốc để theo và dạy con cháu sau này. Hãy nghĩ xem nếu hai người với hai quan niệm sống khác nhau, nhưng phải “mang chung một ách” (II Cô-rinh-tô 6:14) thì làm sao hôn nhân hạnh phúc, gia đình êm ấm như Chúa muốn được.

Thứ hai, chọn người yêu phải là người giúp đỡ. Câu 18 chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” Định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập ngay từ ngày đầu tiên đã nói lên mục đích của hôn nhân là giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy chọn người yêu là để giúp nhau hoàn thiện hơn trong cuộc sống gia đình chứ không phải đòi hỏi nhau, lợi dụng nhau.

Thứ ba, chọn người yêu phải là người khác phái. Sáng Thế Ký 1:25 cho thấy Chúa dựng nên người nam và người nữ để kết hợp thành vợ chồng. Đối tượng để yêu và có thể tiến tới hôn nhân của nam là nữ và của nữ là nam, vì đó là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Lời Chúa khẳng định ăn nằm với người đồng giới là tội lỗi (Lê-vi Ký 18:22;
Rô-ma 1:26-28). Chúa cũng dạy khi người nam xây dựng một gia đình mới thì họ phải “lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình” (câu 24).

Chọn người yêu không phải chỉ là chuyện của riêng hai người, nhưng ngoài chàng và nàng thì không thể thiếu Đức Chúa Trời. Khi Cơ Đốc nhân loại trừ Đức Chúa Trời ra khỏi tình yêu và hôn nhân của mình thì chắc chắn sẽ không có một tương lai tốt đẹp, một hôn nhân phước hạnh như Chúa muốn. Bài học hôm nay giúp cho giới trẻ trong việc chọn người yêu, và cũng giúp cho phụ huynh dạy dỗ con cái mình trong việc chọn người yêu theo ý Chúa.

Bạn có những quyết định nào sau khi học bài học này?

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tìm cầu ý Chúa trong tình yêu và hôn nhân của con và của con cháu con để con không đi vào con đường sai lạc của thế gian.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 6.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien